Syria từng tính tấn công thánh địa Mecca?

27/01/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc dự định thực hiện một vụ “tấn công khủng bố” tại thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út cách đây vài tháng.

(TNO) Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc dự định thực hiện một vụ “tấn công khủng bố” tại thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út cách đây vài tháng, theo tin tức từ trang Arutz Sheva của Israel.

Arutz Sheva loan tin này hôm 26.1, dẫn nguồn từ tờ Al-Hayat, nhật báo bằng tiếng Ả Rập phát hành ở London (Anh).

Theo Arutz Sheva, ông Imad al-Haraki, một cựu viên chức thuộc Lãnh sự quán Syria tại thành phố Jedda (Ả Rập Xê Út), nói với tờ Al-Hayat rằng các lực lượng an ninh của Ả Rập Xê Út đã biết được âm mưu trên vào ngày 23.10.2012.

Lực lượng Ả Rập Xê Út đã phát hiện 20 tay súng thuộc tổ chức Hezbollah, là đồng minh thân cận với chính quyền al-Assad, đã liên lạc trực tiếp với Lãnh sự quán Syria ở Jedda để chuẩn bị cho một vụ tấn công.

Dựa trên bằng chứng này, chính quyền Ả Rập Xê Út đã trục xuất ba nhân viên lãnh sự Syria vào ngày 25.10.2012.

Lãnh sự Syria tại Jedda bị cáo buộc đã liên lạc với ông Haraki, vốn đang ở Thái Lan vào thời điểm đó, và chỉ đạo ông này thực hiện vụ tấn công vào thời điểm diễn ra các cuộc hành hương đến thánh địa Mecca.

Các bên liên quan chưa có phản ứng gì với thông tin trên.

Trùng Quang

>> “Tấn công Syria là tấn công Iran”
>> Indonesia đưa gần 2.000 công dân ở Syria về nước
>> Syria tuyển nữ vào lực lượng dân quân "Sư tử cái
>> Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria
>> Phe đối lập Syria hoãn lập chính phủ chuyển tiếp
>> Mẹ của Tổng thống Syria “đang ở Dubai”
>> Phe đối lập Syria chọn thủ tướng lưu vong
>> Anh tuyển điệp viên về hưu giúp phe nổi dậy Syria?
>> Syria in hình ông al-Assad lên giấy bạc mới
>> Hơn 100 người “bị thảm sát” ở Syria
>> Tổng thống Syria đã ra “mệnh lệnh cuối cùng”?
>> Ngoại trưởng Nga: Không thể phế truất Tổng thống Syria
>> Khởi động quá trình chuyển tiếp tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.