Tài khoản ‘khủng’ của Thủ tướng Malaysia do hoàng gia Ả Rập Xê Út tặng

26/01/2016 13:43 GMT+7

Tổng chưởng lý Malaysia, Mohamed Apandi Ali thừa nhận số tiền lớn (681 triệu USD) trong tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak là do gia đình hoàng gia Ả Rập Xê-Út hiến tặng, theo Reuters ngày 26.1.

Tổng chưởng lý Malaysia, Mohamed Apandi Ali thừa nhận số tiền lớn (681 triệu USD) trong tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak là do gia đình hoàng gia Ả Rập Xê-Út hiến tặng, theo Reuters ngày 26.1.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak - Ảnh: ReutersThủ tướng Malaysia, ông Najib Razak - Ảnh: Reuters

Hồi tháng 7.2015 xuất hiện thông tin cho rằng ông Razak nhận được khoảng 700 triệu USD vào tài khoản cá nhân của mình từ một tổ chức có liên quan đến Quỹ phát triển quốc gia 1MDB. Lúc đó, cựu thủ tướng Mahathir Mohamad cáo buộc người kế nhiệm của mình nhận hối lộ.

Về phần mình, ông Razak tuyên bố rằng đó là tiền do một số quốc gia Trung Đông biếu tặng.

“Tôi hài lòng với kết quả điều tra cho thấy số tiền ấy không phải là kết quả của hối lộ hay tham nhũng”, Tổng chưởng lý Mohamed Ali cho biết trong một cuộc họp báo đột xuất.

Ông cũng lưu ý rằng không cần thiết phải điều tra nguyên nhân của việc biếu tặng hào phóng như vậy từ gia đình hoàng gia Ả Rập Xê-Út, vì cho rằng đó chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.