Tài khoản Twitter của thủ tướng Ấn Độ bị tin tặc lợi dụng kêu gọi quyên góp

03/09/2020 10:18 GMT+7

Mạng xã hội Twitter hôm 3.9 cho hay tài khoản cá nhân của Thủ tướng Narendra Modi đã bị tin tặc tấn công sau khi trang này đăng một loại các dòng tweet đề nghị những người theo dõi quyên góp vào một tài khoản tiền ảo.

Sự cố trên xảy ra sau khi một vài tài khoản Twitter của các nhân vật nổi tiếng đã bị tin tặc tấn công vào tháng 7.
Twitter cho biết đã phát hiện các động thái bất thường trên tài khoản @narendramodi_in của nhà lãnh đạo Ấn Độ và đang tiến hành các biện pháp bảo vệ tài khoản này.
“Chúng tôi đang chủ động điều tra tình huống trên. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện thêm các tài khoản khác bị ảnh hưởng”, theo Reuters dẫn thông tin từ Twitter.
Văn phòng Thủ tướng Modi chưa lên tiếng về vụ việc.
Tài khoản @narendramodi_in, với 2,5 triệu người theo dõi, là tài khoản Twitter chính thức cho website cá nhân của nhà lãnh đạo (https://www.narendramodi.in/) và xử lý thông tin dùng cho ứng dụng di động của ông Modi .
Trong khi đó, tài khoản Twitter chính của ông với hơn 61 triệu người theo dõi không bị ảnh hưởng bởi sự cố mới nhất.

3 thanh niên bị bắt vì hack tài khoản Twitter của tỉ phú Bill Gates, Elon Musk, cựu Tổng thống Obama

Twitter đã gỡ bỏ các dòng tweet yêu cầu những người theo dõi quyên góp cho Quỹ Ứng cứu Quốc gia bằng tiền ảo.
Kể từ tháng 7, các tin tặc đã xâm nhập nhiều tài khoản của người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng của thế giới, bao gồm ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của Dân chủ Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và tỉ phú Elon Musk.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.