Taliban nhận đánh bom gần sứ quán Nga ở Afghanistan, 7 người chết

21/01/2016 10:12 GMT+7

Một kẻ đánh bom liều chết của Taliban đã cho nổ bom trúng một xe buýt nhỏ chở nhân viên đài truyền hình TOLO gần Đại sứ quán Nga tại Kabul, Afghanistan chiều tối ngày 20.1, khiến 7 người thiệt mạng.

Một kẻ đánh bom liều chết của Taliban đã cho nổ bom trúng một xe buýt nhỏ chở nhân viên đài truyền hình TOLO gần Đại sứ quán Nga tại Kabul, Afghanistan chiều tối ngày 20.1, khiến 7 người thiệt mạng.

Xác xe buýt chở nhân viên đài TOLO sau khi bị đánh bom gần sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan chiều tối 20.1 - Ảnh: ReutersXác xe buýt chở nhân viên đài TOLO sau khi bị đánh bom gần sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan chiều tối 20.1 - Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận ngoài 7 người chết còn có 24 người bị thương.

“Chiếc xe buýt của chúng tôi đưa nhân viên của đài về nhà đã bị tấn công”, đa số các nạn nhân là nhân viên hậu kỳ phụ trách lồng tiếng và dàn dựng hình ảnh, một nhân viên giấu tên của TOLO cho AFP biết.

Lực lượng cứu hỏa và các xe cấp cứu lập tức được điều động đến hiện trường vụ đánh bom. Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay không có nhân viên sứ quán Nga bị thương, và cho rằng Đại sứ quán Nga không phải là mục tiêu của vụ đánh bom này.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết này. Hồi tháng 10.2015, Taliban tuyên bố TOLO và 1TV, hai đài truyền hình tư nhân ở Afghanistan là mục tiêu tấn công, nhằm trả đũa việc hai đài này đưa tin các tay súng Taliban phạm tội ác như hành hình, hãm hiếp, bắt cóc…; Reuters dẫn lời Cảnh sát trưởng Kabul, ông Abdul Rahman Rahimi nói với các nhà báo.

Vụ đánh bom này xảy ra chỉ hai ngày sau khi phái đoàn của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ có buổi hội đàm tại Kabul vào ngày 18.1, với mục tiêu xúc tiến đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Taliban.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.