Tanzania sa thải 10.000 công chức dùng văn bằng giả

29/04/2017 15:04 GMT+7

Tổng thống Tanzania John Magufuli ngày 28.4 sa thải gần 10.000 công chức sau khi họ bị phát hiện dùng văn bằng giả.

Từ tháng 10.2016, chính phủ Tanzania tiến hành đợt điều tra quy mô lớn về trình độ công chức nhà nước. Kết quả cho thấy có tới 9.932 người dùng văn bằng giả hoặc sử dụng chứng nhận của người thân và bạn bè, theo AFP.
Sau khi nhận được kết quả điều tra, Tổng thống Magufuli lập tức thông báo những người bị phát hiện phải từ chức hoặc bị khởi tố. Nếu bị kết tội gian lận, họ có thể lãnh án tới 7 năm tù giam.
“9.932 công chức được tuyển chọn dựa trên văn bằng giả sẽ không được nhận lương trong tháng 4 và phải từ nhiệm ngay lập tức”, ông Magufuli nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo còn kêu gọi báo chí đăng công khai tên tuổi công chức bị sa thải, đồng thời cho biết sẽ sớm bổ nhiệm “người đủ năng lực” vào những vị trí bỏ trống.
Hồi năm ngoái, chính quyền Tanzania cũng đã loại bỏ hơn 10.000 "công chức ma" trong chiến dịch chống tham nhũng đang tiến hành. Trước đó, tiền lương trả cho số công chức chỉ tồn tại trên giấy tờ này đã ngốn ngân sách hơn 2 triệu USD/tháng, theo BBC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.