Tàu dầu 'câu' được… ngư lôi

16/10/2017 07:52 GMT+7

Thủy thủ trên chiếc tàu chở khoảng 1.000 tấn dầu đậu gần thành phố Portsmouth (Anh) một phen hú vía khi nhổ neo và phát hiện mỏ neo cắm sâu vào một quả ngư lôi cũ.

Theo Đài RT, sự cố hy hữu khiến thủy thủ đoàn nhốn nháo cầu cứu cơ quan chức năng. Hải quân Hoàng gia Anh nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để sơ tán người trên tàu và bơm dầu sang các bồn nằm xa vị trí mỏ neo. Giới chức cho hay mỏ neo cắm sâu đến mức để lộ cả một số bộ phận bên trong ngư lôi.
Con tàu được cố định bằng mỏ neo còn lại trước khi các thợ lặn hạ mỏ neo mang thủy lôi xuống nước để tháo gỡ an toàn.
Quá trình này được tiến hành vô cùng thận trọng để tránh kích nổ và sau 7 giờ thì quả ngư lôi được đưa đến vùng nước sâu để tiêu hủy. Nhà chức trách xác định đây là ngư lôi được Anh thử nghiệm vào thập niên 1980.

tin liên quan

Số phận bi thảm của tàu tuần dương Mỹ
Xác chiếc tàu vận chuyển quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima được tìm thấy dưới đáy Thái Bình Dương, khép lại thảm kịch lớn nhất của hải quân Mỹ trong Thế chiến 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.