Tàu lửa đâm nhau tại Indonesia, 35 người bị thương

24/09/2015 09:58 GMT+7

(TNO) Ít nhất 35 người bị thương vào ngày 23.9 khi một chiếc tàu lửa đâm vào đuôi đoàn tàu lửa chạy phía trước ở thủ đô Jakarta, Indonesia vào giờ cao điểm, AFP cho hay.

(TNO) Ít nhất 35 người bị thương vào ngày 23.9 khi một chiếc tàu lửa đâm vào đuôi đoàn tàu lửa chạy phía trước ở thủ đô Jakarta, Indonesia vào giờ cao điểm, AFP cho hay.

Nạn nhân của vụ xe lửa đâm nhau ở Jakarta, Indonesia được đưa đi cấp cứu - Ảnh: AFPNạn nhân của vụ xe lửa đâm nhau ở Jakarta, Indonesia được đưa đi cấp cứu - Ảnh: AFP
AFP dẫn nguồn tin từ truyền hình địa phương cho biết một chiếc tàu lửa đã đâm vào đuôi chiếc tàu phía trước, khiến nhiều toa tàu văng ra khỏi đường ray. Tài xế của một tàu lửa bị kẹt trong phần toa tàu bị móp, đội cứu hộ phải nạy cửa để cứu người này.
“Cho đến lúc này có 35 người, trong đó có tài xế, được đưa vào bệnh viện”, Eva Chairunisa, người phát ngôn của công ty vận hành tuyến tàu lửa Kereta Commuter Line nói trên đài tvOne. Tuy nhiên, theo tờ Jakarta Post (Indonesia), số bị thương là 42.
Người phát ngôn nói rằng hầu hết nạn nhân là phụ nữ vì hầu hết các toa đầu và cuối của tàu lửa nội đô Jakarta dành cho phụ nữ. Chưa rõ mức độ thiệt hại, theo AFP. Hiện chưa có người tử vong nào được ghi nhận. Giới chức đang điều tra vụ tai nạn này.
Hàng ngày có hơn 10 triệu lượt người sử dụng tuyến tàu lửa ra vào thành phố. Tai nạn tàu lửa cũng thường xuyên xảy ra ở thủ đô Indonesia vì mật độ dân số quá đông và phương tiện cá nhân dày đặc. Năm 2013, một tàu lửa đâm vào xe chở nhiên liệu ở Jakarta làm 7 người thiệt mang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.