Tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan

21/03/2018 11:15 GMT+7

Tướng Nghiêm Đức Phát, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ngày 21.3 cho biết Trung Quốc vừa điều động tàu sân bay duy nhất đi qua eo biển hẹp nằm giữa Đài Loan và đại lục.

Việc điều động tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hôm 20.3 đã cảnh báo Đài Loan sẽ đối mặt với “sự trừng phạt của lịch sử” nếu ôm mưu đồ ly khai.

Trình bày trước cơ quan lập pháp Đài Loan, ông Nghiêm Đức Phát cho biết tàu Liêu Ninh đã đi vào eo biển Đài Loan vào hôm 20.3, theo đài CNA.

Tướng Nghiêm cho hay cơ quan phòng vệ vùng lãnh thổ này đang theo dõi sát sao hành trình của con tàu.

Vào tháng 1.2018, tàu Liêu Ninh đã hai lần đi qua eo biển Đài Loan, nơi có đoạn hẹp nhất có bề ngang khoảng 130 km. Lúc đó Trung Quốc loan tin con tàu đang tham gia diễn tập theo thông lệ.

Đài Loan ghi nhận Trung Quốc từ năm ngoái bắt đầu đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo này.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật khuyến khích quan chức thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.