Tàu “thủy táng bin Laden” thăm Philippines

15/05/2011 23:59 GMT+7

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Manila hôm qua, bắt đầu chuyến thăm Philippines 4 ngày. Có lẽ vì nóng lòng muốn giới thiệu con tàu nên ngày 14.5, khi USS Carl Vinson còn đang ở trong vùng biển quốc tế, Mỹ đã mời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và đoàn quan chức cấp cao lên tham quan tàu.

Theo AP, phái đoàn của Tổng thống Aquino III đã bay vượt biển để đến được chiếc USS Carl Vinson, đậu ngoài khơi cùng 3 tàu hộ tống. USS Carl Vinson đến Philippines từ biển Ả Rập, nơi được cho là nó tiếp nhận xác bin Laden từ biệt kích SEAL hôm 2.5. Mỹ cho hay chính trên tàu này, thi thể thủ lĩnh al-Qaeda đã được đặt vào một chiếc túi có chèn vật nặng và đẩy xuống biển sau khi trải qua đủ các nghi lễ của đạo Hồi. Tuy nhiên, việc Mỹ vội vã thủy táng bin Laden làm dấy lên nhiều phản đối và nghi ngờ trong thế giới Hồi giáo. Theo AP, cũng không ai nhắc đến chuyện này trong chuyến tham quan của phái đoàn Philippines.


Tổng thống Aquino III (trước) trên tàu USS Carl Vinson - Ảnh: Reuters

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.