Tây Ban Nha săn lùng chủ mưu khủng bố

20/08/2017 08:07 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết nhóm khủng bố đứng sau vụ tông xe kép ở Barcelona và Cambrils có kế hoạch tấn công tàn bạo hơn.

Nhà chức trách Tây Ban Nha hôm qua cho biết đã tung lực lượng hùng hậu truy tìm tài xế lao thẳng xe hơi màu trắng vào đám đông trên con đường Las Ramblas ở TP.Barcelona thuộc vùng tự trị Catalonia, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương vào chiều 17.8. Nghi phạm sau đó đã nhấn ga tháo chạy khỏi hiện trường và được xác định là Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi, người gốc Ma Rốc sống tại thị trấn Ripoll thuộc Catalonia. Theo báo El Pais, nhiều khả năng Abouyaaqoub là nghi phạm chủ mưu tấn công. Cảnh sát vùng Catalonia cũng bác bỏ tin cho rằng Abouyaaqoub nằm trong số 5 nghi can bị bắn chết sau vụ xe hơi tông du khách tại thị trấn Cambrils, cách TP.Barcelona khoảng 120 km vào sáng 18.8, theo Reuters.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo đã “vô hiệu hóa” nhóm khủng bố đứng sau đợt tấn công trên. “Nhóm khủng bố đã bị triệt phá. Sau khi phân tích, chúng tôi kết luận rằng hiện không còn mối đe dọa nào”, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19.8. Cảnh sát xác định có 12 nghi phạm tham gia, gồm 5 người bị tiêu diệt, 4 bị bắt giữ và 3 đang lẩn trốn. Giới điều tra cho rằng 2 trong số 3 người này có thể đã tử vong trong vụ nổ tại một ngôi nhà ở thị trấn Alcanar, cách Barcelona khoảng 200 km vào tối 16.8, tức chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ tông xe ở Las Ramblas.
Tây Ban Nha săn lùng chủ mưu khủng bố1
Bốn nghi phạm của vụ tấn công kép (từ trái qua): Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami và Younes Abouyaaqoub Ảnh: AFP
Theo AFP, 3 trong số 5 kẻ bị bắn chết tại Cambrils đã được nhận dạng, gồm Moussa Oukabir (17 tuổi), Said Aallaa (18 tuổi) và Mohamed Hychami (24 tuổi), đều là công dân Ma Rốc. Cảnh sát trưởng vùng Catalonia, ông Josep Lluis Trapero cho hay 4 nghi phạm bị bắt gồm 3 công dân Ma Rốc và một người Tây Ban Nha, ở độ tuổi từ 21 - 34 và chưa từng tham gia các hoạt động khủng bố. Nhà chức trách nghi ngờ các nghi phạm đang chuẩn bị mở vụ tấn công lớn hơn, có thể là đánh bom xe, sau khi phát hiện lượng lớn bình gas tại ngôi nhà ở Alcanar. Theo AFP, cảnh sát đã di dời hàng chục bình gas ra khỏi nhà. “Các nghi phạm tính thực hiện một hoặc nhiều vụ tấn công quy mô lớn hơn ở Barcelona và vụ nổ đã phá vỡ kế hoạch này nên phải tấn công thô sơ hơn”, Cảnh sát trưởng Trapero nói. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm mở đợt tấn công trên.
Cũng trong hôm qua, cảnh sát Phần Lan xác nhận vụ đâm dao tại quảng trường Puutori-Market thuộc thành phố Turku khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương hôm 18.8 là tấn công khủng bố. Nghi phạm bị cảnh sát bắn trọng thương được xác định là công dân Ma Rốc, 18 tuổi. Nhà chức trách cũng bắt giữ 5 người tình nghi trong một căn hộ ở Turku. Cùng ngày, một vụ tấn công bằng dao nhằm vào khách bộ hành đã xảy ra ở TP.Surgut, vùng Siberia (Nga) làm 7 người bị thương và nghi phạm bị bắn hạ ngay tại chỗ. Trong khi đó, cảnh sát Đức cũng đang truy lùng nghi can đâm chết 1 người và làm bị thương 1 người khác tại TP.Wuppertal-Elberfeld, theo Đài ABC News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.