Thái Lan bỏ kế hoạch 'biến tù nhân thành ngư dân'

20/01/2015 20:07 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết kế hoạch đưa tù nhân lên tàu đánh cá làm việc đã bị hủy bỏ, theo Bangkok Post.

(TNO) Ngày 20.1, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết kế hoạch đưa tù nhân lên tàu đánh cá làm việc đã bị hủy bỏ, theo Bangkok Post.

Vào tháng 12.2014, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, Bộ Lao động Thái cho biết sẽ đưa những tù nhân có thời gian mãn hạn dưới một năm làm việc trên tàu cá nhằm tạo việc làm, rèn kỹ năng giúp tù nhân dễ hòa nhập xã hội hơn khi ra tù.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng nguyên nhân cơ bản của tình trạng thiếu lao động trên tàu cá là ngành này lạm dụng sức lao động, điều kiện làm việc kém, trả lương rẻ mạt… Vì thế, kế hoạch trên không giải quyết được vấn đề mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền con người.
Thái Lan là nước xuất khẩu hải sản thứ ba trên thế giới. Ngành ngư nghiệp của Thái có hơn 300.000 người và rất nhiều trong số này là những lao động nhập cư bất hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.