Thái Lan, Campuchia đẩy mạnh hợp tác song phương

21/12/2015 08:23 GMT+7

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã ký kết 5 thỏa thuận hợp tác song phương.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã ký kết 5 thỏa thuận hợp tác song phương.

Thủ tướng Thái Lan (trái) và người đồng cấp Campuchia - Ảnh: AFPThủ tướng Thái Lan (trái) và người đồng cấp Campuchia - Ảnh: AFP
Theo Bangkok Post, các thỏa thuận bao gồm vấn đề lao động, phát triển kế hoạch Hội đồng doanh nghiệp Thái - Campuchia, bản ghi nhớ về cửa khẩu đường bộ Ban Nong Ian - Stung Bot...
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết nội các nước này sẽ đẩy mạnh việc hiện thực hóa các kế hoạch đã nêu, đồng thời tập trung cải thiện tình hình an ninh, giao thương, giao thông và phát triển nguồn nhân lực cũng như cương quyết dẹp nạn buôn lậu ma túy, buôn người... “Hai nước sẽ tiếp tục mở thêm nhiều cửa khẩu và tăng cường kết nối qua đường bộ, đường sắt và hàng không. 
Cụ thể, kế hoạch xây dựng cầu hữu nghị nối Ban Nong Ian (Thái) và Stung Bot (Campuchia) sẽ hoàn thành trong vòng một năm và đường sắt giữa hai nước sẽ được nối lại trong vòng 6 tháng”, ông Prayut nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định trong 5 năm tới thương mại song phương sẽ đạt 15 tỉ USD (tăng gấp 3 lần) nhờ vào việc mở thêm cửa khẩu, thông thoáng thủ tục hải quan, phát triển mạng lưới giao thông...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.