Thái Lan mua 14 xe tăng Trung Quốc

Minh Quang
Minh Quang
23/01/2019 10:00 GMT+7

Theo dự kiến, vào tháng 2, phái đoàn Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ thăm Trung Quốc để xúc tiến kế hoạch mua thêm 14 xe tăng VT4, trị giá khoảng 2,3 tỉ baht (1.677 tỉ đồng).

Kế hoạch này đã được hai bên nhất trí nhân chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của Tư lệnh quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong.
Đây là lần thứ ba trong vòng 5 năm qua, Thái Lan mua xe tăng của Trung Quốc. Đợt đầu tiên với 28 chiếc VT4 đã được giao hàng năm 2016 trị giá 4,9 tỉ baht và đợt thứ hai gồm 11 chiếc giao năm 2017. VT4 là xe tăng chiến đấu thuộc thế hệ thứ 3 được Trung Quốc phát triển để xuất khẩu.
Ngoài ra, Bangkok cũng đặt mua 3 tàu ngầm do đối tác chế tạo trị giá tổng cộng 36 tỉ baht.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.