Thái Lan thúc đẩy hợp tác lao động với VN

16/10/2014 03:00 GMT+7

Đại sứ VN tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành vừa làm việc với Bộ Lao động Thái Lan về ký kết nghị định thư thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước.

Đại tướng Surasak Kanjanarat, Bộ trưởng Lao động Thái Lan, cho biết sẽ dành 3 đến 6 tháng nghiên cứu về cung - cầu của thị trường lao động Việt - Thái.

Tháng 9.2014, có 81 lao động Việt Nam được cấp phép làm việc tại Thái Lan - Ảnh minh họa: L.Tư 

Ông Nguyễn Tất Thành nói với Thanh Niên: “Nếu được ký kết, hợp tác lao động sẽ tập trung vào nhóm ngành ngư nghiệp và xây dựng. Đối với lao động chân tay sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của chủ lao động Thái”.

Thái Lan hiện có khoảng 2,7 triệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nên rất cần nhân công. Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng quản lý lao động nước ngoài, tháng 9.2014 chỉ có thêm 81 lao động VN được cấp phép làm việc tại Thái Lan.

 T.Tiên
(VP Bangkok)

>> Khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài
>> Hàn Quốc mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam
>> 50% lao động Việt Nam tại Lào là của Hoàng Anh Gia Lai
>> Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.