Thái Lan xử vụ nhà báo Reuters bị bắn chết

23/05/2012 04:27 GMT+7

Thái Lan vừa bắt đầu xét xử vụ nhà quay phim Hiroyuki Muramoto, thuộc hãng tin Reuters , bị bắn chết tại nước này hồi năm 2010.

Ông Muramoto thiệt mạng khi đang tham gia đưa tin về cuộc biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD hay còn gọi là phe áo đỏ). Phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 21.5 với sự tham gia của em trai nạn nhân đến từ Nhật Bản cùng một nhóm luật sư do hãng Reuters thuê. Cùng đợt này, Thái Lan còn xét xử vụ phóng viên ảnh tự do người Ý Fabio Polenghi cũng bị bắn chết trong lần biểu tình trên.

Dự kiến, phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7. Ba ngày trước khi diễn ra phiên điều trần đầu tiên, Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan thừa nhận lực lượng chính phủ đã gây ra cái chết của ông Muramoto. Trước đó, khi đến thăm Nhật Bản hồi tháng 3, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trao 250.000 USD tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Một nhà báo Philippines bị sát hại
>> 66 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011
>> Nigeria: 3 nhà báo bị giết chết trong một ngày
>> Lật lại vụ thảm sát nhà báo ở Đông Timor
>> Mexico: Một đài truyền hình bị ném lựu đạn
>> 2005: Năm “đại hạn” của các nhà báo
>> Hai nhà báo bị giết tại Philippines
>> Nghề báo ngày càng nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.