Thẩm phán chơi game trong phòng xử sát thủ Na Uy

05/06/2012 09:10 GMT+7

(TNO) Một trong năm thẩm phán xử vụ án của Anders Behring Breivik, hung thủ giết người hàng loạt ở Na Uy, đã bị phát hiện chơi trò Solitaire trong phòng xử hôm 4.6.

Trong một bức ảnh được truyền thông Na Uy đăng tải, thẩm phán Ernst Henning Eielsen được nhìn thấy đang chơi trò chơi xếp bài trên máy tính của ông.

Cũng trong hôm 4.6, Breivik nói với tòa án hắn từng bị người Hồi giáo khinh rẻ vài lần khi còn bé.

Breivik đã tiến hành hai vụ tấn công chết người vào mùa hè năm ngoái, khiến 77 người thiệt mạng.

Một người phát ngôn của tòa án nói với AFP, ông Eielsen không phủ nhận việc chơi trò xếp bài trong phòng xử án.

“Các thẩm phán chú tâm đến những gì đang được nói và những gì được trình bày tại tòa. Có nhiều cách khác nhau để giữ tập trung”, người phát ngôn Irene Ramm nói với AFP.

Breivik đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Oslo và đảo Utoeya khiến 77 người thiệt mạng và 242 người bị thương.

Phiên tòa sẽ xác định liệu kẻ sát nhân 33 tuổi có bị tâm thần hay không. Nếu có hắn sẽ bị tống ngục và ngược lại, hắn sẽ bị giữ tại một viện tâm thần.

Brevik vốn chối bỏ trách nhiệm hình sự, lập luận rằng các cuộc tấn công là cần thiết để chiến đấu chống chủ nghĩa đa văn hóa và “cuộc xâm chiếm” Na Uy và châu Âu của người Hồi giáo.

Sơn Duân

>> Sát thủ Na Uy có đồng phạm
>> Kẻ thảm sát ở Na Uy: "Tôi sẽ lặp lại lần nữa nếu có cơ hội
>> Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa
>> Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố
>> Hung thủ thảm sát ở Na Uy đòi huân chương quân công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.