Thành phố Aleppo của Syria trong thế giằng co

27/07/2012 00:14 GMT+7

Dù đã bước sang ngày thứ 6 nhưng đến hôm qua các vụ đụng độ tại thành phố Aleppo, tây bắc Syria, vẫn rất khốc liệt.

AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết các vụ nổ lớn đã lan rộng tại nhiều khu vực trọng yếu. Quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad không ngừng bổ sung lực lượng và liên tục tấn công nhằm tái kiểm soát Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria.

Dù đã đẩy lùi gần như toàn bộ quân nổi dậy ra khỏi thủ đô Damascus nhưng nếu để mất thành phố Aleppo thì sự sụp đổ của chính quyền al-Assad chỉ còn là vấn đề thời gian, theo Đài France Info. Vì thế, cả 2 phe đều dồn toàn lực vào đây. Ngoài ra, ngày 25.7, Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đường lưu thông xe tải ở khu vực biên giới với Syria vì “lý do an ninh”.

Trong khi đó, tướng Manaf Tlass, người đào ngũ khỏi chính quyền Damascus hồi tháng 7, tuyên bố đang đàm phán với lực lượng nổi dậy để “tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng” và chuẩn bị cho giai đoạn “hậu al-Assad”. Là con của một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria, ông Tlass từng được xem như một cộng sự thân tín của Tổng thống al-Assad.

Lan Chi

>> Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria
>> Thêm quan chức ngoại giao Syria đào tẩu
>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.