Thành viên đầu tiên của Khmer Đỏ bị buộc tội

31/07/2007 23:00 GMT+7

Hôm qua, một thành viên của Khmer Đỏ đã bị Tòa án xét xử tội ác diệt chủng ở Campuchia, do LHQ hỗ trợ thành lập, buộc tội phạm các tội ác chống lại con người.Kang Kek Ieu, còn gọi là Duch, từng điều hành nhà tù S21 ở Phnom Penh, nơi hàng ngàn tù nhân bị tra tấn dã man trước khi bị đưa đi hành quyết.

Duch là một trong 5 nghi can mà các công tố viên yêu cầu tòa xét xử về cái chết của nhiều người dân dưới thời Khmer Đỏ vào cuối thập niên 70. Được biết, ít nhất 2 triệu người đã thiệt mạng trong suốt 4 năm Khmer Đỏ cầm quyền.

Theo BBC, Duch không nằm trong nhóm các lãnh đạo chóp bu của Khmer Đỏ nhưng là một trong những thành viên khét tiếng nhất của tổ chức này. Duch bị giam trong một nhà tù quân sự từ năm 1999. Bằng cách buộc tội Duch, các thẩm phán của Tòa án xét xử tội ác diệt chủng ở Campuchia muốn gửi một thông điệp rằng tòa án này hiện đang hoạt động và xét xử mau chóng hơn nhiều người nghĩ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.