Tháo bẫy mìn ở nhà một nghi phạm

23/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 22.7, CNN đưa tin cảnh sát Mỹ đã tháo gỡ thành công một số bẫy mìn trong căn hộ của James Holmes, nghi phạm thảm sát 14 người tại rạp phim cuối tuần trước. Đội phá bom sử dụng robot cắt dây nối kíp nổ giăng ngang trước cửa căn hộ tại phía bắc thị trấn Aurora, bang Colorado. Sau đó, các chuyên viên tháo gỡ mìn tự tạo trong phòng khách.

Trước đó, khi khám nhà Holmes, cảnh sát phát hiện nhiều bẫy mìn tự chế bố trí dày đặc, có thể “giết chết bất kỳ ai đột nhập”. Cũng trong ngày 21.7, chính quyền tuyên bố Holmes là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng, vốn nhằm vào các khán giả đang tham dự buổi công chiếu phim bom tấn The Dark Knight Rises.

 Tháo bẫy mìn ở nhà một nghi phạm
Tháo gỡ chất nổ tại nhà James Holmes - Ảnh: AFP

Trong một động thái khác, hãng Warner Bros đã cho gỡ bỏ trailer quảng cáo phim Gangster Squad (tạm dịch: Săn lùng găng tơ) tại tất cả các rạp phim trên nước Mỹ, do trong bộ phim này có cảnh bắn giết trong rạp phim. Dự kiến Gangster Squad sẽ công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 7.9.

Y Vân - Bảo Quyên

>> Vướng bẫy mìn, 22 binh sĩ Philippines bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.