Thế giới còn hơn 760 triệu người nghèo cùng cực

03/10/2016 22:43 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố một báo cáo về tình trạng nghèo toàn cầu, cho thấy hơn 760 triệu người vẫn đang sống cảnh nghèo cùng cực, theo Đài NHK ngày 3.10.

Cụ thể, theo báo cáo, hiện có 767 triệu người đang sống chỉ chưa tới 1,9 USD (42.000 đồng)/ngày. Con số này giảm 13% so với năm trước, nhưng vẫn chiếm hơn 10% dân số thế giới. Châu Phi hạ Sahara chiếm phân nửa dân số nghèo cùng cực của thế giới.
Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực trước năm 2030. Tuy nhiên, việc đạt mục tiêu này sẽ gặp khó khăn nếu các nước không có biện pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập.
Ngân hàng Thế giới sẽ kêu gọi các nước đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo trong cuộc gặp thường niên, bắt đầu từ ngày 7.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.