Thế giới thiệt hại hàng tỉ USD vì thiên tai

29/12/2020 07:00 GMT+7

10 thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất thế giới trong năm 2020 đã gây thiệt hại 150 tỉ USD.

Tổ chức phi chính phủ Christian Aid (Anh) hôm qua công bố báo cáo cho thấy 10 thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất thế giới trong năm 2020 đã gây thiệt hại 150 tỉ USD và điều này phản ánh tác động lâu dài từ biến đổi khí hậu, theo AFP.
Thiên tai như cháy rừng, bão lũ làm ít nhất 3.500 người chết và khiến hơn 13,5 triệu người mất nhà cửa. Christian Aid đưa ra ước tính dựa trên tổn thất được các công ty bảo hiểm thanh toán nên con số thiệt hại thực sự có thể cao hơn.

Đại dịch Covid-19 thử thách các cam kết khí hậu dài hạn

Báo cáo lưu ý chỉ có 4% thiệt hại kinh tế vì thiên tai ở các quốc gia thu nhập thấp được bảo hiểm, so với 60% ở những nước thu nhập cao. Đại diện của Christian Aid, bà Kat Kramer nói: “Bão lũ khắp nơi cho thấy biến đổi khí hậu tiếp tục báo động”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.