Thêm 200 triệu USD xây lồng thép bao phủ lò hạt nhân Chernobyl

01/05/2015 08:19 GMT+7

AFP ngày 30.4 đưa tin các thành viên nhóm G7 và một số nước châu Âu đồng ý viện trợ 201 triệu USD cho dự án xây dựng mới một lồng thép khổng lồ bao trùm lò hạt nhân gặp sự cố tại Chernobyl ở Ukraine.

AFP ngày 30.4 đưa tin các thành viên nhóm G7 và một số nước châu Âu đồng ý viện trợ 201 triệu USD cho dự án xây dựng mới một lồng thép khổng lồ bao trùm lò hạt nhân gặp sự cố tại Chernobyl ở Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Ảnh: AFP
Khoản viện trợ này sẽ bổ sung nguồn tài chính đủ để hoàn tất dự án trị giá 2,15 tỉ euro vào năm 2017, Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu thông báo sau khi tổ chức thành công cuộc thương lượng với các nhà viện trợ quốc tế.
Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân vào năm 1986, khi lò phản ứng số 4 của nhà máy bị nổ, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều khu vực ở châu Âu. Để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ, Ukraine đã cho xây tường bê tông bao quanh nhà máy. Tuy nhiên, bức tường này chỉ có thời hạn sử dụng không quá 30 năm nên chính phủ nước này quyết định thay thế bằng lồng thép có thời hạn 100 năm.
Trong khi đó, đang có nhiều lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl do vụ cháy rừng lớn xảy ra cách nơi này khoảng 20 km.
Đến hôm qua 30.4, chính quyền Ukraine cho hay đám cháy được kiểm soát và “mức phóng xạ tại Chernobyl vẫn không thay đổi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.