Thêm nhiều Boeing 787 Dreamliner bị “trùm mền”

18/01/2013 03:30 GMT+7

Ngày 17.1, AFP đưa tin Hãng hàng không United Airlines thuộc Mỹ, Air India ở Ấn Độ và LAN Airlines của Chile vừa quyết định ngừng hoạt động toàn bộ máy bay Boeing 787 Dreamliner .

Trước đó, 2 hãng hàng không Nhật All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines cũng đưa ra quyết định tương tự do sự cố hệ thống ắc quy ở dòng máy bay này có thể dẫn đến hỏa hoạn. Như vậy, đã có đến 39 chiếc, trong tổng số 50 máy bay Dreamliner đang hoạt động trên thế giới, bị “trùm mền”.

Cũng vào hôm qua, các cơ quan quản lý hàng không ở Nhật Bản, Ấn Độ và Chile đều đã nối gót Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đưa ra yêu cầu ngừng hoạt động máy bay Dreamliner đến khi rủi ro hỏa hoạn được xử lý. Trước đó, FAA ghi nhận “rủi ro hỏa hoạn ở hệ thống ắc quy trong máy bay Boeing 787” khi điều tra nguyên nhân chuyến bay của hãng ANA bị hủy vào ngày 16.1. 

Trùng Quang

>> Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner
>> Hàng không Nhật “trùm mền” Dreamliner
>> Hàng không Nhật ngưng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner
>> Máy bay Boeing Dreamliner 787 gặp sự cố động cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.