Thị trưởng Bangkok bị đình chỉ chức vụ

29/08/2016 07:00 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa ra lệnh đình chỉ chức vụ đối với Thị trưởng thủ đô Bangkok Sukhumbhand Paribatra để điều tra nhiều vụ tai tiếng.

Trong 7 năm tại vị đến nay, ông Sukhumbhand đã có nhiều quyết định “chi bạo” cho các dự án bị đánh giá là lãng phí và có dấu hiệu trục lợi như chi 37 triệu USD mua nhạc cụ cho 200 trường học, kể cả trường không có giáo viên nhạc; chi gần 500.000 USD sửa lại văn phòng làm việc, chi 4,6 triệu USD mua 20 xe chữa cháy tay lái thuận trong khi ở Thái dùng xe tay lái nghịch; chi 460 triệu USD để cải tạo hệ thống thoát nước nhưng Bangkok vẫn ngập mỗi khi mưa lớn...
Theo truyền thông Thái Lan, nếu được chứng minh trong sạch, ông Sukhumbhand sẽ được phục chức.
Từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Prayut đã nhiều lần đình chỉ công tác quan chức địa phương có dấu hiệu sai phạm. Điều 44 hiến pháp lâm thời cho phép lệnh của ông được thi hành lập tức mà không cần thông qua các cơ quan tư pháp và lập pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.