Thiết bị chống muỗi Trung Quốc có thể giật chết người

10/08/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Hải quan Pháp thông báo hôm 8.8 rằng họ đã tịch thu 20.000 thiết bị chống muỗi nhập khẩu từ Trung Quốc bởi chúng có nguy cơ giật điện chết người.

(TNO) Hải quan Pháp thông báo hôm 8.8 rằng họ đã tịch thu 20.000 thiết bị chống muỗi nhập khẩu từ Trung Quốc bởi chúng có nguy cơ giật điện chết người.

Cơ quan hải quan Pháp cho hay các thiết bị chống muỗi bị tịch thu ở thành phố cảng Le Harve khi chuẩn bị được giao cho một nhà nhập khẩu ở khu vực Paris. Chúng được xác định là “nguy hiểm” sau khi kiểm tra.

Theo AFP, nhà chức trách xác định người sử dụng các thiết bị chống muỗi này có nguy cơ bị điện giật chết.

“Lực lượng hải quan đã phải xử lý gần 20 trường hợp liên quan đến thiết bị chống muỗi trong ít tháng qua. Có gần 28.000 thiết bị không thỏa mãn quy định, gồm hơn 1/3 được xác định là nguy hiểm vì các vấn đề về cách điện”, cơ quan hải quan Pháp nói trong một thông báo.

Hiện không rõ tất cả các thiết bị trên có phải xuất xứ từ Trung Quốc hay không.

Các quy định kiểm soát chất lượng lỏng lẻo và thường bị lơ là ở Trung Quốc đã dẫn đến nhiều vụ báo động mức độ an toàn trên toàn cầu liên quan đến đồ chơi, sữa và các vật dụng khác, theo AFP.

Sơn Duân

>> Phát hiện kho hàng Trung Quốc giả, lậu
>> Đánh bại hàng Trung Quốc
>> Phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc lan rộng
>> Vụ đổ xô trả hàng Trung Quốc: Nhiều người được trả lại tiền
>> Lớp “ngụy trang” của hàng Trung Quốc
>> Lựa chọn thiết bị chống muỗi
>> Tự chế thuốc chống muỗi
>> Chống muỗi hiệu quả và an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.