Thiết bị sonar bị thất lạc khi dò tìm máy bay MH370

25/01/2016 16:24 GMT+7

Một thiết bị sonar quan trọng sử dụng cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 bị thất lạc do va chạm núi lửa dưới lòng biển sâu ở Nam Ấn Độ Dương.

Một thiết bị sonar quan trọng sử dụng cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 bị thất lạc do va chạm núi lửa dưới lòng biển sâu ở Nam Ấn Độ Dương.

Một thiết bị sonar dò tìm MH370 của tàu thăm dò Hà Lan bị thất lạc vì va chạm núi lửa - Ảnh chụp màn hình ABCMột thiết bị sonar dò tìm MH370 của tàu thăm dò Hà Lan bị thất lạc vì va chạm núi lửa - Ảnh chụp màn hình ABC
Trung tâm điều phối liên cơ quan (JACC) của Úc ngày 25.1 cho biết tàu thăm dò Fugro Discovery (Hà Lan) bị mất chiếc máy dò tìm bằng thủy âm (sonar) được sử dụng để tìm kiếm chiếc máy bay MH370.
Thiết bị này đang hoạt động ở đáy biển Nam Ấn Độ Dương hôm 24.1 thì va chạm với một núi lửa ngầm cao 2.200 m dưới đáy biển, làm đứt sợi dây cáp dài 4.500 m nối thiết bị dò tìm với trung tâm điều khiển trên tàu Fugro Discovery, theo ABC News.
ABC News cho biết không rõ thiết bị trôi đi đâu dưới lòng biển, nhưng các thợ lặn đang tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm thấy nó trong thời gian ngắn.
Chiếc máy bay Boeing 777-200ER, chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích cùng với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hồi tháng 3.2014. Cuộc tìm kiếm MH370 diễn ra chủ yếu ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương, nơi máy bay được cho đã rơi. Đến nay, đội tìm kiếm đã tiến hành dò tìm trên diện tích hơn 80.000 km2 dưới đáy biển.
Một mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp hồi tháng 7.2015 là manh mối duy nhất cho thấy MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào khác.Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục đến giữa năm 2016 khi mục tiêu tìm kiếm trên 120.000 km2 được hoàn tất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.