Thiệt mạng vì châm cứu bằng ong

23/03/2018 07:37 GMT+7

Theo chuyên san Nghiên cứu dị ứng và miễn dịch lâm sàng hôm qua, một phụ nữ 55 tuổi ở Tây Ban Nha đã tử vong tại một cơ sở chuyên điều trị bằng phương pháp dùng ong để châm cứu.

Danh tính nạn nhân không được tiết lộ nhưng giới chức y tế nói đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận khi điều trị bằng nọc ong.
Người phụ nữ này trước đó đã trải qua châm cứu bằng ong hằng tháng suốt 2 năm để điều trị chứng chuột rút.
Tuy nhiên, trong lần mới nhất, bà bất ngờ bị dị ứng nặng với triệu chứng khó thở và hôn mê. Nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do suy đa tạng.
Theo các nhà nghiên cứu, việc điều trị bằng nọc ong thường xuyên là không an toàn vì dễ dẫn đến nguy cơ dị ứng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.