Thiếu niên quyên tiền giúp cựu binh

08/07/2017 17:43 GMT+7

Ethan Bastian ở TP.Mankato (bang Minnesota, Mỹ) đã khiến nhiều người cảm phục trước tấm lòng dành cho các cựu chiến binh.

Theo kênh truyền hình KEYC-TV, thiếu niên 17 tuổi đã tự đứng ra tổ chức buổi dã ngoại cho cộng đồng với toàn bộ số tiền vé thu được đều đem quyên góp cho Dự án thương binh, một tổ chức chuyên hỗ trợ cho các gia đình thương binh.
Bastian đã thuyết phục chính quyền địa phương cho mình tổ chức buổi dã ngoại tại công viên trung tâm của thành phố mà không lấy phí. Sau đó, cậu kêu gọi người thân và các chủ nhà hàng trong vùng tài trợ thực phẩm.
Nhiều người khác đã góp phiếu quà tặng, đồ chơi điện tử, các món trang sức làm bằng tay và nhiều mặt hàng khác để Bastian mở phiên bán đấu giá.
Kể lại trên truyền hình, cậu học sinh Trường trung học Mankato East cho biết đã nảy ra ý tưởng trên sau khi một cựu binh được mời đến trường nói chuyện về chiến tranh. Từ đó, cậu quyết định phải làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn đối với các cựu binh.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.