Thịt heo khan hiếm, sốt giá, Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập thịt đông lạnh

23/12/2019 15:22 GMT+7

Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu thịt heo trong năm 2020 nhằm tăng nguồn cung cho thị trường trong nước, bị ảnh hưởng lớn từ đợt dịch tả heo châu Phi.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 23.12 thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ tháng 1.2020. Theo AFP, thuế thịt heo đông lạnh nhập khẩu sẽ giảm từ 12% xuống còn 8%.
Biện pháp này được cho là sẽ tạo thêm nguồn cung cho thị trường trong nước bị ảnh hưởng từ nạn dịch tả heo châu Phi.
Số liệu chính thức cho thấy 40% lượng heo chăn nuôi tại Trung Quốc đã bị tiêu hủy từ năm 2018 do dịch tả heo châu Phi khiến giá thịt heo tăng cao, theo Reuters.
Trung Quốc nhập khẩu khoảng 230.000 tấn thịt heo trong tháng 11, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tháng 11, Trung Quốc nhập khẩu 1,7 triệu tấn thịt heo, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tân Hoa xã hôm 21.12 đưa tin giới chức Trung Quốc và kêu gọi khôi phục việc chăn nuôi heo, gồm cả những người chăn nuôi quy mô nhỏ, và chính quyền cần thi hành các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất.

[VIDEO] Đại diện thương mại Mỹ: thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "đã xong"

Trước đó, Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách nhằm gia tăng chăn nuôi heo như hỗ trợ xây dựng các trại chăn nuôi lớn và giảm giá cho thuê đất cho nông dân. Mặt khác, giới chức cũng dự báo sẽ khôi phục hoàn toàn việc chăn nuôi sản xuất thịt heo trong năm 2020.
Kế hoạch giảm thuế mới cũng áp dụng cho các sản phẩm như cá, bơ, phô mai, các loại hạt ngũ cốc... Thuế dược phẩm điều trị hen suyễn, tiểu đường và linh kiện bán dẫn sẽ giảm hoàn toàn.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm công nghệ từ ngày 1.7.2020. 
Động thái giảm thuế được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại với Mỹ. Hai nước mới đây thông báo đạt thỏa thuận giải đoạn 1 và đang sắp xếp thời điểm ký kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.