Thịt “thuốc phiện” tại Giang Tô

02/05/2012 03:43 GMT+7

Đài truyền hình Giang Tô công bố chính quyền địa phương vừa phát hiện loại chất phụ gia có tên “Vua loài thịt” dùng để chế biến thịt có tác dụng như thuốc phiện.

Theo đó, chất phụ gia này “gây nghiện” cho người tiêu dùng, càng ăn càng thèm. Tân Hoa xã dẫn lời Giáo sư Mạc Bảo Khánh của Đại học Y Nam Kinh khẳng định phụ gia “Vua loài thịt” có chứa chất chlorine để làm chất xúc tác, gây tổn hại tới sức khỏe con người. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội Weibo, Công ty nước giải khát Sơn Tây Coca Cola vừa chính thức xin lỗi khách hàng về việc sản xuất Coca Cola có chất chlorine gây độc hại nhưng chưa công bố việc thu hồi. Theo truyền thông đại lục, từ đầu tháng 2.2012, vì thay đổi đường ống dẫn nên 121.058 thùng Coca Cola của công ty này bị nhiễm độc. Trong số đó, 76.391 thùng Coca Cola đã được bán ra thị trường.

Lucy Nguyễn

>> Thực phẩm bị “bỏ độc”, xử lý còn bỏ ngỏ
>> Nguy cơ từ túi nhựa tái chế
>> Cần cẩn trọng khi sử dụng đường cát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.