Thợ mỏ Ý tử thủ cùng thuốc nổ

30/08/2012 03:10 GMT+7

Đến hôm qua, khoảng 100 thợ mỏ Ý vẫn tiếp tục tự giam mình cùng 350 kg thuốc nổ bên dưới mỏ than duy nhất của nước này để phản đối việc đóng cửa mỏ.

Theo Reuters, cuộc đình công tại mỏ Carbosulcis, nằm sâu khoảng 400 m dưới lòng đất ở phía tây thủ phủ Cagliari của đảo Sardinia, bắt đầu từ ngày 27.8. Nhóm đình công tuyên bố sẵn sàng làm mọi thứ “dù có bị coi là điên rồ” để đạt mục đích.

Các thợ mỏ sợ mất việc sau khi mỏ ngừng hoạt động nên quyết định sẽ ở dưới lòng đất cho đến khi nhận được phản hồi của chính quyền về tương lai của Carbosulcis. Mong muốn của họ là mỏ này sẽ trở thành địa điểm vừa khai thác vừa để thu gom khí carbon.

AFP đưa tin các lãnh đạo nghiệp đoàn, quan chức khu vực và Bộ Phát triển kinh tế sẽ nhóm họp tại Rome vào ngày 31.8 để thảo luận về vấn đề này. 

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.