Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục cảnh sát nghe lén các quan chức cấp cao

05/08/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.8 bắt giữ hàng chục cảnh sát bị cáo buộc nghe lén điện thoại quan chức cấp cao nước này, bao gồm cả Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có ít nhất 33 cảnh sát bị bắt giữ tại 14 tỉnh, theo AFP.

Hồi tuần rồi, tổng cộng 31 cảnh sát khác, bao gồm các quan chức cảnh sát cấp cao, đã bị buộc tội, bao gồm thành lập và điều hành băng đảng tội phạm, gián điệp, nghe lén điện thoại trái phép và giải mạo giấy tờ.

Chiến dịch đột kích bắt đầu vào rạng sáng ngày 5.8 (giờ địa phương) nhắm vào các cảnh sát và gia đình họ.

Vụ bắt giữ các cảnh sát này diễn ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử (diễn ra vào ngày 10.8 ) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 7.2014, trên 100 cảnh sát cũng đã bị bắt giữ và Thủ tướng Erdogan từng lên tiếng cáo buộc các cảnh sát cấu kết với phe đối lập với âm mưu đảo chính và “lật đổ” ông, theo Reuters.

Phúc Duy

>> Biểu tình lan rộng sau vụ nổ mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thảm họa nổ mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 200 người chết, 120 người mất tích
>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 166
>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn máy bay Nga tại Hắc Hải
>> Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ liên quan thương vụ tên lửa Trung Quốc bị cách chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.