Thổ Nhĩ Kỳ ngưng quan hệ quân sự với Pháp

23/12/2011 11:16 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 22.12 đã thông báo các biện pháp chống lại Pháp sau khi các nghị sĩ Pháp thông qua dự luật coi hành động phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia những năm 1915-1916 là có tội.

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 22.12 đã thông báo các biện pháp chống lại Pháp sau khi các nghị sĩ Pháp thông qua dự luật coi hành động phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia những năm 1915-1916 là có tội.

BBC dẫn lời Thủ tướng Erdogan cho biết, Ankara sẽ triệu hồi đại sứ của mình tại Paris, ngưng các chuyến thăm chính trị cũng như các dự án quân sự chung, kể cả các cuộc tập trận chung.

“Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ với Pháp”, ông Erdogan nói.

Ông Erdogan còn cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ chối yêu cầu hạ cánh của các máy bay quân sự Pháp cũng như các yêu cầu cập cảng nước này của tàu chiến Pháp.

Không dừng ở đó, Ankara sẽ tẩy chay cuộc họp của ủy ban kinh tế chung dự kiến diễn ra tại Paris vào tháng 1 tới, theo hãng tin AFP dẫn lời ông Erdogan.

Theo BBC, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đã lên tiếng phản đối phản ứng trên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.