Thổ Nhĩ Kỳ xử tù hàng loạt tướng phản loạn

22/09/2012 13:45 GMT+7

(TNO) Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 21.9 đã tuyên mức án 20 năm tù giam với ba cựu tướng lãnh vì âm mưu đảo chính.

Gần 330 sĩ quan, bao gồm một số chỉ huy cao cấp, cũng bị kết án vì dính líu đến âm mưu đảo chính nói trên, theo BBC.

Có 44 người được tuyên trắng án và mọi bị cáo đều phủ nhận các cáo buộc.

Các sĩ quan bị cáo buộc âm mưu đánh bom một đền thờ và cố gắng kích động chiến tranh với Hy Lạp nhằm kiếm cớ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ xử tù hàng loạt tướng phản loạn
 Phản ứng của các thân nhân bị cáo sau khi bản án được tuyên - Ảnh: AFP

Các viên tướng lục quân Cetin Dogan, Ozden Ornek và Ibrahim Firtina ban đầu bị tòa án ở thành phố Silivri, gần thành phố Istanbul, xử tù chung thân song bản án đã được giảm xuống còn 20 năm tù.

Các bị cáo tố giác các bằng chứng đã được dàn dựng và cáo buộc chính phủ tiến hành chiến dịch khủng bố nhắm vào các lực lượng vũ trang.

Phát biểu trước khi bản án được tuyên, tướng Dogan, cựu tư lệnh Đạo quân thứ nhất của lục quân, chỉ trích phiên tòa kéo dài hai năm là “không công bằng và phi pháp”.

Ông này bị cáo buộc là chủ mưu của âm mưu đảo chính năm 2003.

Các công tố viên khẳng định “Chiến dịch Sledgehammer” là một âm mưu nhằm kích động cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã xem họ là người bảo vệ cho bản hiến pháp thế tục của nước này.

Quân đội đã tiến hành ba cuộc đảo chính từ năm 1960 đến 1980 và có lịch sử đối đầu với đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan.

Sơn Duân

>> Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ Phó tổng thống Iraq
>> Nổ kho đạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 25 binh sĩ thiệt mạng
>> Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria
>> Iran dọa giáng trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.