Nhân dịp năm học mới, 'bộ tứ' nhất trí ngừng bắn ở Ukraine

23/08/2017 17:54 GMT+7

Các lãnh đạo Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã nhất trí về đề xuất thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine khi năm học mới bắt đầu vào đầu tháng 9.

Ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho biết bà Merkel đã tham gia cuộc điện đàm bốn bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào tối 23.8, theo đài DW.
Bốn lãnh đạo nhất trí về đề xuất thỏa thuận ngừng bắn dự kiến có hiệu lực ngày khai giảng năm học mới (1.9) ở Ukraine với kỳ vọng “sẽ giúp cải thiện tình hình an ninh theo hướng có lợi cho học sinh và toàn thể người dân”, ông Seibert nói.
Điện Kremlin thông báo tất cả bốn bên đã bày tỏ sự ủng hộ đề xuất mới và khôi phục thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2015 (ký kết tại Belarus).
Thỏa thuận Minsk dù có hiệu lực nhưng nhiều lần bị phá vỡ do hàng loạt những đợt giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe nổi dậy kiểm soát khu vực miền đông nước này.

tin liên quan

Nga cảnh báo Mỹ về ý định gửi vũ khí cho Ukraine
Ngày 25.7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo bất kỳ quyết định nào của Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ cản trở nỗ lực tìm kiếm hòa bình và làm leo thang căng thẳng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.