Thống đốc “bán ghế” đối mặt 300 năm tù

28/06/2011 23:41 GMT+7

Tòa án bang Illinois, Mỹ vừa ra phán quyết buộc cựu Thống đốc Rod Blagojevich (ảnh) một loạt tội danh, bao gồm tham nhũng, cản trở công lý và khai man. Trong đó, nghiêm trọng nhất là âm mưu “bán” chiếc ghế thượng nghị sĩ do ông Barack Obama để lại sau khi đắc cử tổng thống.

Theo BBC hôm qua, Blagojevich, thuộc đảng Dân chủ, có thể bị phạt tới 300 năm tù. Blagojevich, 54 tuổi, làm Thống đốc Illinois từ năm 2002 đến tháng 1.2009, khi ông bị nghị viện bang nhất trí bãi nhiệm sau khi bị bắt về cáo buộc tham nhũng.

Với tư cách thống đốc, ông Blagojevich có quyền chỉ định người thay ông Obama tại Thượng viện Mỹ sau khi ông Obama giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008. Cựu thống đốc sau đó đối mặt với cáo buộc rằng ông có ý định “bán” việc bổ nhiệm để tư lợi.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.