Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo thế lực thù địch nước ngoài

15/08/2017 13:33 GMT+7

Ấn Độ có thể bảo vệ lãnh thổ trước bất kỳ thế lực thù địch nào, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố chắc nịch trong bài phát biểu nhân 70 năm ngày quốc khánh trong bối cảnh căng thẳng vẫn chực chờ ở dãy Himalaya.

“An ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng ta”, theo AFP ngày 15.8 dẫn lời ông Modi trước hàng ngàn người có mặt ở Pháo đài Đỏ thuộc New Delhi.

“Dù trên biển hoặc biên giới, trên mạng hoặc không gian, Ấn Độ có năng lực ở mọi mặt trận và chúng ta đủ sức đánh bại mọi kẻ thù có ý đồ dòm ngó lãnh thổ”, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh.

Những lời phát biểu của thủ tướng Ấn Độ được đặc biệt lưu ý, nhất là trong tình cảnh xung đột Ấn – Trung tại Doklam/Động Lãng bước sang tháng thứ ba, và giới truyền thông đưa tin có lúc hàng trăm binh sĩ hai bên giằng co lẫn nhau.

Ấn Độ cũng đang tranh chấp biên giới với Pakistan ở khu vực Kashmir kể từ năm 1947. Bên cạnh đó, New Delhi liên tục cáo buộc Islamabad “xuất khẩu” khủng bố qua đường biên giới, đe dọa an ninh của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.