Thủ tướng Blair sẽ từ chức trong năm tới?

10/05/2006 00:29 GMT+7

Thủ tướng Anh T.Blair vừa hé lộ khả năng rút lui vào giữa năm 2007. Các nhà bình luận đã đưa ra kết luận trên sau khi suy đoán từ một câu nói đầy ngụ ý của ông chủ nhà số 10 phố Downing rằng sẽ đảm bảo "một sự chuyển giao ổn định và trật tự" cho người kế nhiệm.

Trong cuộc họp kín của các nghị sĩ Công đảng hôm 8/5 vừa rồi, ông Blair cũng nói rằng sẽ để cho người kế nhiệm có khoảng thời gian "rộng rãi" để nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính G.Brown - người nhiều khả năng kế nhiệm nhất - cho biết Thủ tướng Blair sắp có những cuộc thảo luận sâu hơn về kế hoạch chuyển giao vừa nêu trên. Tuy nhiên, ông Brown cũng cho biết thủ tướng không nói rõ thời điểm từ chức với ông. Kết quả cuộc thăm dò vừa được công bố ngày 9/5 cho thấy mức độ tín nhiệm của dân chúng đối với Công đảng chỉ còn 30%, thấp nhất kể từ năm 1992 và 65% cho rằng Công đảng sẽ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong khi đó, các nghị sĩ trong Công đảng đang chuyền tay nhau bản thảo lá thư kêu gọi ông Blair định ngày từ chức rõ ràng.

U.P
(NST, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.