Thủ tướng Hun Sen cảnh báo nguy cơ đảo chính trong dịp lễ hội Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
03/10/2019 19:27 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo nguy cơ cựu lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Sam Rainsy lật đổ chính phủ trong lễ hội đua thuyền Bon Om Touk vào tháng tới, theo báo Khmer Times ngày 3.10.

“Bọn chúng thông báo sẽ lật đổ chúng tôi vào ngày 9.11. Đây là một âm mưu đảo chính và Bộ Tư pháp đưa ra cáo buộc về âm mưu đảo chính. Bọn chúng đang chuẩn bị các lực lượng để lật đổ [chính phủ]”. Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh ngày 2.10.
Chính phủ Campuchia trước đó thông báo lễ hội đua thuyền Bon Om Touk năm nay diễn ra từ ngày 10-12.11. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh lễ hội sẽ diễn ra bình thường, bất chấp đe dọa đảo chính từ ông Sam Rainsy. Đây là lễ hội lớn nhất ở Campuchia và hàng triệu người sẽ đến Phnom Penh để xem đua thuyền và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
“Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội đua thuyền vào ngày 10.11 nên nhiều người sẽ đến vào ngày 9.11, dù mực nước sông thấp hơn 1 m ở Phnom Penh, chúng tôi vẫn sẽ tổ chức đua thuyền và cũng sẽ bắt những [kẻ phản loạn], ông Hun Sen nhấn mạnh.

Lễ hội đua thuyền ở Phnom Penh hồi năm 2018

Khmer Times

Ông Hun Sen cảnh báo rằng chính phủ sẽ truy quét “những người phản bội” nếu tham gia cuộc biểu tình. “Những người ở trên đất nước này, đừng bày trò. Chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị các lực lượng để hành động. Nếu mọi người vẫn không sợ và cứ gia nhập bọn chúng thì sẽ bị trừng phạt”, Thủ tướng Campuchia cảnh báo.
Mặt khác, ông Hun Sen kêu gọi tất cả người dân ăn cốm dẹp vào ngày 9.11 để thể hiện sự đoàn kết. “Bọn chúng tiến hành chiến dịch lật đổ chính phủ trong khi tôi thực hiện chiến dịch ăn cốm dẹp”, ông Hun Sen cho hay.
Ông Rainsy sống lưu vong ở nước ngoài trong vài năm qua và nhiều lần tuyên bố sẽ quay về nước để “khôi phục dân chủ và nhân quyền”. Mới đây, ông phát động chiến dịch “9 ngón” trên mạng nhằm kêu gọi ủng hộ kế hoạch ông trở về nước vào ngày 9.11, chiến dịch bị chính phủ Campuchia xem là âm mưu tiến hành cuộc đảo chính.
Thủ tướng Hun Sen cảnh báo những ai tham gia chiến dịch “9 ngón” sẽ đối diện nguy cơ bị trừng trị theo pháp luật và kêu gọi mọi người đừng tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.