Thủ tướng Hy Lạp thoát hiểm

05/11/2011 08:32 GMT+7

(TNO) Với việc giành được 153 phiếu ủng hộ trong quốc hội gồm 300 ghế, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào sáng sớm nay 5.11, theo hãng tin AP.

>> Hy Lạp hủy bỏ trưng cầu dân ý
>> Hy Lạp ám ảnh hội nghị G20
>> Châu u tạm ngừng cứu trợ Hy Lạp
>> Châu u dậy sóng vì Hy Lạp

Với tỷ lệ đa số mong manh như vậy, ông Papandreou đã “thoát hiểm trong gang tấc” sau khi cam kết sẽ tổ chức các cuộc đàm phán nhằm chia sẻ quyền lực.

BBC cho hay, trong bài phát biểu trước quốc hội ngay trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Papandreou đã bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tổ chức tổng tuyển cử sớm sẽ là “một thảm họa”.

Ông Papandreou cho biết ông không quan tâm đến vị trí của mình và sự lãnh đạo của bất kỳ chính phủ thống nhất mới nào cũng đều có thể thương lượng được.

Ông Papandreou trước đó đã gây sốc cho các đối tác trong Liên minh châu u (EU) và khiến các thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về gói trợ giúp của EU dành cho Hy Lạp.

Tuy nhiên, kế hoạch trưng cầu dân ý về thỏa thuận giải quyết khủng hoảng nợ đã được hủy bỏ vào phút chót vào hôm 4.11.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.