Thủ tướng Iraq thăm Mỹ

12/12/2011 11:09 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm 11.12 đã đến Washington (Mỹ) với hy vọng mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

(TNO) Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm 11.12 đã đến Washington (Mỹ) với hy vọng mở ra chương mới trong quan hệ song phương, BBC dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho hay.

>> Mỹ rút hết quân khỏi Iraq vào cuối năm nay

Theo giới chức Mỹ, Thủ tướng al-Maliki sẽ gặp Tổng thống Barack Obama vào hôm nay 12.12.

Ông al-Maliki cũng sẽ hội đàm với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ Mỹ với chủ đề xoay quanh an ninh, năng lượng, giáo dục và tư pháp, Nhà Trắng cho biết.

Chuyến công du 2 ngày đến Mỹ của ông al-Maliki diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự ổn định tại Iraq vì lực lượng Mỹ sắp rời quốc gia vùng Vịnh này sau 8 năm hiện diện tại đây.

Dự kiến, quân Mỹ sẽ hoàn thành việc rút quân vào cuối năm nay.

Đây là chuyến công du Mỹ lần thứ ba của Thủ tướng al-Maliki kể từ khi ông này lên nắm quyền vào năm 2006.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.