Thủ tướng Israel tiếp tục bị điều tra

12/11/2007 00:33 GMT+7

Hôm qua, 100 cảnh sát Israel đã tiến hành khám xét 20 địa điểm nhằm thu thập tài liệu liên quan đến cuộc điều tra nhằm vào Thủ tướng Ehud Olmert, người bị cáo buộc tham nhũng và tắc trách. "100 cảnh sát từ Văn phòng Điều tra gian lận hôm chủ nhật đã bắt đầu thu thập tài liệu liên quan đến các vụ tham nhũng mà ông Olmert bị cho là có liên quan", Phát ngôn viên cảnh sát Mickey Rosenfeld tiết lộ với Hãng tin AFP.

 "Họ đã lục soát 20 địa điểm, trong đó có trụ sở Bộ Thương mại và Công nghiệp, Quỹ quốc gia Do Thái, chính quyền thành phố Jerusalem và một số văn phòng luật sư tư". Ông Olmert hiện đang đối mặt với 3 cuộc điều tra của cảnh sát, trong đó có vụ điều tra về hành vi lạm quyền trong lần tư nhân hóa một ngân hàng lớn vào năm 2005 và nhận tiền hối lộ bằng hình thức mua một ngôi nhà sang trọng giá rẻ ở Jerusalem vào năm 2004. Hồi tháng trước, Bộ Tư pháp Israel cũng cho biết cuộc điều tra thứ ba nhằm vào ông Olmert liên quan đến cáo buộc ông này đã bổ nhiệm sai một số quan chức dưới quyền khi đang là Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Ông Olmert phủ nhận tất cả các cáo buộc và từ chối từ chức.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.