Thủ tướng Nhật gửi đồ cúng đến đền Yasukuni

16/08/2014 01:38 GMT+7

Ngày 15.8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gửi đồ cúng đến đền Yasukuni, nơi thờ những người Nhật tử trận, kể cả 14 tội phạm chiến tranh, nhân kỷ niệm 69 năm ngày đế quốc Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, theo Reuters.

Cùng ngày, 3 bộ trưởng và khoảng 80 nghị sĩ Nhật đã đến thăm đền Yasukuni. Quyết  định không thăm Yasukuni lần này của ông Abe được cho là nhằm tránh đẩy căng thẳng leo thang với Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 15.8 vẫn lên tiếng chỉ trích việc ông Abe gửi đồ cúng đến Yasukuni cùng việc các bộ trưởng Nhật đến thăm ngôi đền.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo hành động trên của các chính trị gia Nhật đang chia rẽ hai nước, yêu cầu Tokyo phải “công nhận lịch sử một cách đúng đắn”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì chỉ trích Nhật có “thái độ sai lầm về các vấn đề lịch sử”, theo AFP.

Minh Trung

>> Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Sửa hiến pháp là sứ mệnh lịch sử của tôi
>> Joe Biden, Shinzo Abe gặp nhau tại Singapore
>> Hàn Quốc, Trung Quốc lên án việc một bộ trưởng Nhật đến thăm đền Yasukuni
>> Phó tổng thống Mỹ từng ngăn thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni
>> Sau vụ thăm đền Yasukuni, Mỹ giục Nhật làm lành với láng giềng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.