Thủ tướng Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính

22/12/2011 18:33 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cảnh báo đang có một âm mưu lật đổ chính phủ dân sự nước này.

(TNO) Theo hãng tin AP, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cảnh báo đang có một âm mưu lật đổ chính phủ dân sự nước này.

Phát biểu của ông ngày 22.12 phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính phủ và quân đội Pakistan liên quan đến một vụ bê bối thư từ vốn đã buộc đại sứ Pakistan tại Mỹ từ chức và thậm chí đe dọa "chiếc ghế" của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Bức thư mật đã được gửi đến Washington hồi tháng 5 để cầu cứu sự giúp đỡ của Mỹ nhằm ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội Pakistan do hậu quả của vụ biệt kích Mỹ đột kích vào lãnh thổ quốc gia Nam Á để tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden.


Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani - Ảnh: AFP

Phát biểu của ông Gilani là sự thay đổi đột ngột về quan điểm, chỉ vài ngày sau khi ông bác bỏ ý niệm về một cuộc đối đầu giữa quân đội và chính phủ dân sự Pakistan liên quan đến vụ bê bối trên.

Tòa án Tối cao Pakistan đã đề xuất một phiên điều trần về bức thư và yêu cầu Tổng thống Zardari giải trình.

Khang Huy

>> Tổng thống Pakistan nhờ Mỹ lật đổ giới tướng lãnh?
>> Đại sứ Pakistan tại Mỹ từ chức vì bê bối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.