Thủ tướng Pháp: Khủng bố lên kế hoạch tấn công tiếp vào Pháp

16/11/2015 16:33 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16.11 cho biết chính quyền Pháp tin rằng những đợt tấn công khủng bố mới đang được lên kế hoạch tại Pháp và những quốc gia châu Âu khác sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16.11 cho biết chính quyền Pháp tin rằng những đợt tấn công khủng bố mới đang được lên kế hoạch tại Pháp và những quốc gia châu Âu khác sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls thăm trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tấn công Paris đêm 13.11 - Ảnh: ReutersThủ tướng Pháp Manuel Valls thăm trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tấn công Paris đêm 13.11 - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi biết rằng những đợt tấn công đã và vẫn đang được chuẩn bị, nhắm vào Pháp và các quốc gia châu Âu”, ông Valls cho biết, theo AFP.
Pháp sẽ sống với mối đe dọa tấn công khủng bố “trong khoảng thời gian dài”, ông Valls nói.
Pháp được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau đêm kinh hoàng 13.11, khi những tên khủng bố xả súng vào các nhà hàng, bắt con tin và thảm sát những người trong nhà hát, đánh bom liều chết gần sân vận động quốc gia. Ít nhất 129 người chết và trên 350 người bị thương.
“Một lần nữa những phần tử khủng bố đã tấn công Pháp, người dân Pháp, thanh niên Pháp. Nhiều người trẻ đã thiệt mạng”, ông Valls cho hay.
Thủ tướng Valls cho biết vụ tấn công Paris đã được lên kế hoạch từ Syria. Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi đây là “hành động tuyên chiến” của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). “IS không thể thắng chúng ta, nhưng tổ chức khủng bố này đang cố làm suy yếu chúng ta, chia rẽ chúng ta”, theo Thủ tướng Pháp.
Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết cảnh sát Pháp đã tiến hành ít nhất 110 đợt lục soát các căn nhà tại các thành phố nước này vào ngày 16.11 sau vụ tấn công Paris.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.