Thùng cứu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Nga

15/02/2012 15:32 GMT+7

(TNO) Nhiều thành phố ở Nga hy vọng những “thùng trẻ sơ sinh” sẽ giúp các bậc cha mẹ có nơi an toàn để bỏ rơi đứa con ngoài ý muốn.

 
Thùng cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Nga - Ảnh: Montrealgazette.com

Những người làm cha mẹ muốn bỏ đứa bé ngoài ý muốn có thể để chúng trong một thùng vệ sinh an toàn, thùng này được kiểm soát nhiệt độ, có khóa bên ngoài và được bệnh viện kiểm soát.

Phó khoa Phụ sản Natalia Gorisyuk của bệnh viện Số 9 tại Sochi cho hay: “Có một quỹ để chi trả cho việc lắp các thùng trẻ sơ sinh trong khu vực Krasnodar”.

Có 3 “thùng trẻ sơ sinh” vừa được lắp đặt ở Sochi. Mỗi năm có hơn 100 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở thành phố này.

Người mẹ trẻ Olga Fedorenko nói: “Bây giờ thật khó đổ lỗi cho những phụ nữ bỏ con, vì họ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách nhà nước hoặc bị chồng bỏ”.

Từ khi dự án "thùng trẻ sơ sinh” được thực hiện từ tháng 11.2011, có 1 trẻ khoảng 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trong thùng dạng này.

Văn Khoa

>> Những đứa trẻ vô thừa nhận ở chùa
>> Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.