Thương mại Mỹ - Trung ngấm ngầm thêm căng thẳng

Khánh An
Khánh An
10/05/2018 08:31 GMT+7

Hãng Reuters ngày 9.5 dẫn các nguồn tin thương mại cho biết thịt heo đông lạnh từ Mỹ khi nhập khẩu vào Trung Quốc phải chờ kiểm tra mẫu với tỷ lệ lớn hơn, nên cần đến 2 tuần mới được thông quan thay vì chỉ vài ngày như trước.

Trong khi đó, thịt heo từ Canada và EU không bị Trung Quốc tăng cường kiểm tra.
Mỹ là một trong những nguồn cung cấp thịt heo hàng đầu của Trung Quốc, với tổng giá trị lên đến 489 triệu USD (11.140 tỉ đồng) trong năm ngoái.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua thông báo Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.
Trước đó, phái đoàn do ông Mnuchin dẫn đầu đã đến Bắc Kinh vào ngày 3.5 nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.