Tìm thấy 9 tấn vũ khí hóa học tại Libya

03/10/2011 14:51 GMT+7

(TNO) Một quan chức từ Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) cho biết hôm 2.10 rằng lực lượng này đã phát hiện một lượng lớn vũ khí hóa học.

Theo ông Hassan al-Saghir, 9 tấn đạn pháo chứa khí mù tạt đã được tìm thấy trong một nhà kho ở khu dân cư thưa thớt tại thị trấn Sabha, miền nam Libya.

Số vũ khí trên được chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đưa vào quốc gia Bắc Phi này từ một nước châu Á, Tân Hoa xã dẫn lời ông al-Saghir.

Tuy nhiên, ông al-Saghir không tiết lộ tên quốc gia châu Á đó là gì.

Với sự giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế, giới chức Libya đã vô hiệu hóa số vũ khí trên một cách an toàn, theo ông al-Saghir.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.