Tìm thấy máy bay mất tích gần tâm chấn

11/06/2008 01:12 GMT+7

Hãng tin Tân Hoa xã hôm qua dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác chiếc máy bay gặp nạn và thi thể nạn nhân trên máy bay tại vùng núi gần tâm chấn của trận động đất hôm 12.5. Những mảnh vụn của chiếc trực thăng Mi-171 được tìm thấy tại khu vực bụi rậm phía tây bắc thị trấn Ánh Tú, tỉnh Tứ Xuyên, lúc 10 giờ 55 phút sáng qua. Lực lượng vũ trang và lính dự bị của Bộ chỉ huy quân sự Thành Đô cũng đã tìm thấy thi thể của 5 thành viên phi hành đoàn và 14 nạn nhân trận động đất.

Một quan chức cứu hộ Thành Đô cho biết, căn cứ vào tình trạng hư hại của máy bay và địa thế xung quanh, có thể chiếc trực thăng đã đâm vào núi trước khi rơi. Máy bay Mi-171 đã mất tích vào ngày 31.5 khi đang vận chuyển 14 người bị thương do động đất đến nơi điều trị. Hơn 100 trực thăng đã được huy động để xác định vị trí máy bay rơi, trong khi 300 nhóm cứu hộ với hơn 10.000 binh lính, cảnh sát vũ trang, lực lượng dự bị và dân địa phương đã tỏa đi khắp khu vực để tìm kiếm máy bay và các nạn nhân. Trước khi bị nạn, tổ phi hành đoàn của máy bay trên đã hoàn thành 63 chuyến bay, vận chuyển 25,8 tấn hàng cứu trợ, 87 nhân viên cứu hộ và 234 người bị thương do động đất ở Tứ Xuyên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.