Tin tặc tấn công trang web chính phủ Anh

21/08/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Trang Sky News (Anh) ngày 21.8 đưa tin những trang web của chính phủ Anh đã bị tin tặc tấn công để phản đối việc dẫn độ ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, về Thụy Điển.

Cuộc tấn công bắt đầu vào đêm 20.8 từ nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Mỹ, Anh, Brazil và Chile.

Những tin tặc đã sử dụng mạng xã hội Twitter để lan truyền đoạn mã khiến trang web của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Việc làm và trợ cấp xã hội bị quá tải.

Một chương trình tự động cho phép người dùng tấn công vào trang web chính thức của Thủ tướng với 1.000 yêu cầu mỗi giây.

Những người ủng hộ ông Assange còn đẩy nhanh việc tấn công bằng cách sử dụng công cụ liên kết sự kiện Hashtag của Twitter với cụm từ #OpFreeAssange (tạm dịch: Hãy thả ông Assange) đồng thời cam kết sẽ có thêm nhiều hành động chống lại những động thái của Anh và Thụy Điển.

Đa số các trang web bị tấn công đã hồi phục và trở lại hoạt động bình thường vào sáng 21.8.

Ông Assange hiện đang tị nạn chính trị tại đại sứ quán Ecuador ở London để tránh việc bị dẫn độ về Thụy Điển vì cáo buộc tấn công tình dục hai phụ nữ.

Trương Y Vân

>> Tin tặc tấn công chính quyền Úc
>> Nhà mạng di động lớn thứ hai Hàn Quốc bị tin tặc tấn công
>> Ba trang web của nVidia bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc tấn công website của ông Putin
>> Global Payments bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc tấn công NASA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.